Đường về miền Tây kẹt cứng, người dân đi lại vất vả

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 13:56 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Đông đảo người dân từ TP.HCM bắt đầu đổ về các tỉnh ăn Tết. Chính vì thế các cửa ngõ dẫn về miền Đông, miền Tây đều tắc cứng.

Giao thông ùn tắc nhiều khu vực qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh di chuyển hết sức khó khăn. Các tuyến đường như Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A, Võ Trần Chí, đường Bình Thuận - Chợ Đệm đều chật kín. Các tuyến đường này đã bắt đầu tắc từ ngày 24 tháng Chạp, bởi lượng người đổ về quê ăn Tết và lượng hành khách tới bến xe miền Tây cũng ngày một tăng cao.

Theo thông tin từ bến xe miền Tây, lượng hành khách đi lại qua bến dịp Tết năm nay sẽ tăng 1-2% so với dịp Tết các năm trước. Cao điểm lưu lượng giao thông là 27, 28 và 29 tháng Chạp. Tận dụng khả năng truyền đạt thông tin nhanh nhạy của các ứng dụng, các nhóm "phản ứng nhanh" kết nối thông tin qua Zalo, Viber với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP, Sở Xây dựng TP, sân bay Tân Sơn Nhất, UBND các quận huyện, Cảnh sát giao thông đã được thành lập... nhằm giải quyết nhanh các sự cố trong dịp Tết.

Sở Giao thông vận tải TP cũng cho biết các đơn vị bố trí người ở các điểm nóng, sẵn sàng xử lý khi có ùn tắc, không để sự cố giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.