Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 khai mạc vào tối 20/12

Thu Giang (VTV9)Cập nhật 09:20 ngày 20/12/2019

VTV.vn - Tối nay, 20/12, lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - Năm 2019 sẽ chính thức diễn ra, mở đầu cho 5 ngày lễ hội hoa với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”.

Khuôn khổ Festival Hoa năm 2019 sẽ có 35 chương trình bao gồm 12 chương trình chính và 23 chương trình hưởng ứng. Ngoài thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, chương trình hưởng ứng Festival Hoa cũng được tổ chức tại vùng ven như Đồi Cỏ Hồng - Lạc Dương; khu di tích khảo cổ Cát Tiên ở huyện Cát Tiên; Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; hầm rượu vang tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành…

Việc kết nối các tour - tuyến du lịch để du khách có thêm nhiều cơ hội thưởng lãm các chương trình với không gian mở rộng; đồng thời giảm tải tại các vị trí trung tâm thành phố. Các chương trình hưởng ứng và không gian hoa sẽ được duy trì đến hết ngày 01/01/2020 để chào đón Giáng sinh và Tết Dương lịch 2020. Và như vậy, du khách chưa thể đến Đà Lạt vào 5 ngày chính của lễ hội vẫn có thể thưởng lãm sắc hoa Festival vào những ngày sau đó.

Với những thành công của các kì Festival hoa trước, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận danh hiệu thành phố Đà Lạt là Thành phố Festival Hoa. Đến nay, đã có 07 kỳ Festival hoa diễn ra, tạo thương hiệu riêng cho Đà Lạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.