Gần 1000 tàu cá nằm bờ tại Kiên Giang

Thanh Chương, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 12:59 ngày 04/08/2019

VTV.vn - Ngành đánh bắt hải sản tại Kiên Giang đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sản lượng khai thác giảm sút, khiến cả 1000 tàu cá nằm bờ.

Theo các chủ tàu cá, mỗi chuyến ra khơi của một cặp tàu cần khoảng 1 tỷ đồng, nặng nhất vẫn là chi phí xăng dầu. Để có ngư phủ, bà con phải tạm ứng từ 200 – 300 triệu đồng nhưng nhiều trường hợp lại bỏ trốn, không đi biển. Gánh nặng của chủ tàu cá càng lớn khi sản lượng khai thác sụt giảm từ 50 - 60%.

Kiên Giang có đội tàu cá gần 10 ngàn chiếc, lớn nhất cả nước. Nhưng trong đó hơn 1 ngàn tàu đánh bắt xa bờ không ra khơi, số khác cũng hoạt động kém hiệu quả. Ngoài xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt trái phép, tỉnh này cũng đang tìm giải pháp hỗ trợ hoạt động đánh bắt hợp pháp của ngư dân. Có thế thì ngành đánh bắt hải sản – một thế mạnh của Kiên Giang mới không bị mai một.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.