Gia tăng mắc sốt xuất huyết nặng do người dân còn thờ ơ

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 15:35 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Khánh Hòa đang là địa phương đứng đầu miền Trung về số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. Điều đáng nói đó là người dân vẫn còn thờ ơ với căn bệnh này.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và điều trị 166 ca nặng, cao gần gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, 2 tháng gần đây, có ngày bệnh viện phải điều trị từ 3 - 4 ca nặng, chỉ thấp hơn 1 hoặc 2 ca trong một cả một tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Một điểm chung của những ca nặng này là bệnh nhân đều nhập viện ở giai đoạn trễ và bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị.

Theo các bác sĩ, một khi sốt xuất huyết đã chuyển sang thể nặng thì bệnh nhân rất dễ rơi vào tình trạng suy đa tạng và nguy hiểm hơn là bị xuất huyết nội, hoặc rơi vào tình trạng bị chảy máu khó cầm do những yếu tố làm đông máu bị suy giảm. Do đó, việc phát hiện kịp thời và truyền những chế phẩm làm ngưng quá trình chảy máu là rất quan trọng. Việc bệnh nhân tự ý mua thuốc về uống là rất nguy hiểm bởi có những thuốc chống chỉ định với bệnh nhân sốt xuất huyết nên sẽ gây khó khăn cho công tác điều trị sau này của bệnh viện, thậm chí có thể dẫn tới tử vong./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.