Căng thẳng kiểm soát dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM

Nguyễn Hương - Minh SơnCập nhật 09:02 ngày 09/08/2019

VTV.vn - Hiện đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Số lượng người mắc tăng cao một phần là do ý thức của người dân, khiến việc dự phòng chưa được thực hiện tốt.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, một bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết, co giật liên tục, thậm chí phải thở máy, lọc máu. Đây là một trong những ca bệnh nặng nhất mà các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang chữa trị. Trong những ngày này, không khí tại các Phòng Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc khá căng thẳng. 

Từ đầu mùa dịch tới nay, bệnh viện tiếp nhận gần 5.500 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 83% ca mắc sốt xuất huyết là người lớn. Một số ca bệnh người nhà xin về vì không còn khả năng chữa trị.

Sốt xuất huyết không chỉ tăng ở người lớn mà cả ở trẻ em, kéo theo những biến chứng nặng. Chỉ tính riêng ở một phòng bệnh, trong 10 trẻ mắc sốt xuất huyết, có đến 8 bé phải trợ thở, truyền dịch. Số ca sốt xuất huyết không ngừng tăng nhanh, kéo theo lo ngại TP.HCM sẽ khó kiểm soát dịch. Lo ngại này không phải là không có căn cứ khi công tác dự phòng vẫn gặp những thách thức.

Ở TP.HCM hiện đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... Với điều kiện thời tiết thất thường như hiện nay, nếu không kiểm soát chặt hơn, nguy cơ dịch chồng dịch sẽ rất khó kiểm soát.


Sốt xuất huyết vẫn 'nóng' tại TP.HCM Sốt xuất huyết vẫn "nóng" tại TP.HCM Sốt xuất huyết bùng phát tại TP.HCM Sốt xuất huyết bùng phát tại TP.HCM Cả nước đã có 15 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Cả nước đã có 15 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.