Gia tăng số ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Khánh Hòa

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 14:45 ngày 28/05/2020

VTV.vn - Sốt xuất huyết đang tăng trở lại tại tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là số ca sốt xuất huyết nặng, gây ra biến chứng lại có chiều hướng gia tăng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa liên tục tiếp nhận các ca sốt xuất huyết kể từ đầu tháng 5 đến nay. Đây không phải là điều bất ngờ bởi thời tiết nắng nóng, thi thoảng có mưa, rất dễ bùng phát sốt xuất huyết. Mặc dù so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt huyết nhập viện có ít đi nhưng điều đáng lo ngại là số ca nặng lại gia tăng. 17 ca sốt xuất huyết dang điều trị tại Bệnh viện thì đã có 3 ca nặng. Các chuyên gia y tế, một lần nữa đưa ra khuyến cáo: không được chủ quan trước sốt xuất huyết, nhất là không để dẫn đến các trường hợp sốt xuất huyết nặng, gây nguy hiểm tính mạng.

Bộ Y tế cũng vừa có công văn khẩn gởi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, sau khi cả nước ghi nhận trên 26 ngàn trường hợp mắc sốt xuất huyết tình từ đầu năm đến nay, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Những tuần gần đây, sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương. Trong khi đó, sau thời gian xảy ra dịch Covid-19, người dân có tâm lý e ngại đến bệnh viện để khám, điều trị các bệnh truyền nhiễm. Điều này dễ dẫn đến sự quay trở lại thói quen điều trị sốt xuất huyết tại nhà.

Vào lúc này, bên cạnh tăng cường truyền thông kêu gọi cộng đồng chung tay diệt lăng quăng, ngăn ngừa sốt xuất huyết thì một khuyến cáo quan trọng được các chuyên gia y tế đưa ra. Đó là không được chủ quan trước sốt xuất huyết, để không dẫn đến những ca sốt xuất huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.