Giải quyết khó khăn cho tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương

Tấn Khoa, Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 09:18 ngày 29/07/2019

VTV.vn - Sau phản ánh về những bất cập và sai phạm tại chợ Nguyễn Tri Phương, UBND quận 10, TP.HCM đã có hướng giải quyết tháo gỡ khó khăn cho bà con tiểu thương.

Nếu như trước đây, hình ảnh những người buôn bán vãng lai luôn xuất hiện ngang nhiên ngay tại cổng chợ Nguyễn Tri Phương như thế này, thì nay đã không còn nữa. Nhiều tiểu thương rất vui mừng khi tình trạng này đã được giải quyết. Lãnh đạo UBND quận 10 đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, UBND phường 6 và Đội quản lý trật tự đô thị của quận phối hợp giải quyết triệt để vấn đề trên, đảm bảo trật tự lòng, lề đường tại khu vực này. Nếu còn tái diễn, quận sẽ xử lý nghiêm.

Về vấn đề Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương thu phí tiểu thương 200.000 đồng mỗi khi sửa chữa sạp hàng nhưng không có biên lai. Ban quản lý chợ đã từ chối trả lời vấn đề này với phóng viên. Về phía lãnh đạo quận, sau khi kiểm tra độc lập và xác minh thực tế, lãnh đạo quận đã khẳng định đây không phải là chủ trương của Ban quản lý chợ.

Nhưng ghi nhận thực tế của phóng viên với một số tiểu thương, những người đã từng sửa chữa sạp hàng thì họ khẳng định có tồn tại vấn đề này. Nếu tình trạng sai phạm này có tái diễn, người dân có thể phản ánh lên UBND quận qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại đường dây nóng của auận hoặc ứng dụng phần mềm Quận 10 online. Lãnh đạo quận cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng những phản ánh xác thực từ người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.