Hàng loạt điểm bán hàng cho khách Trung Quốc vi phạm về xây dựng

Thanh Nhã, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 14:59 ngày 12/12/2019

VTV.vn - Ngành chức năng tỉnh Khánh Hoà sẽ xử lý nghiêm các cơ sở bán hàng cho người nước ngoài xây dựng trái phép và sử dụng sai mục đích công năng của công trình.

Năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đại Việt được cấp 10.000 m2 ở đường Trần Sâm, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang để xây dựng trường Trung cấp nghề Nha Trang. Tuy nhiên, đến năm 2018, bảng hiệu của cổng trường bị tháo xuống. Trường học biến thành thành địa điểm phục vụ dành riêng cho khách du lịch nước ngoài.

Trên địa bàn thành phố Nha Trang có đến hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đến mức phải cưỡng chế tháo dỡ. Tại xã Phước Đồng, có đến 10 công trình không có giấy phép xây dựng và đang kinh doanh phục vụ bán hàng cho người nước ngoài, tập trung nhiều nhất là trên trục đường Nguyễn Tất Thành.

Theo UBND thành phố Nha Trang, nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng trái phép là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Trước sự phức tạp về trật tự xây dựng, UBND thành phố Nha Trang đã lên kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm, nhưng đến nay chưa có công trình xây dựng trái phép phục vụ bán hàng cho du khách nước ngoài nào bị cưỡng chế.

Cách đây 2 ngày, tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định UBND thành phố Nha Trang và Sở Xây dựng đang tiến hành các thủ tục để xử lý nghiêm các công trình vi phạm. Như khu vực xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đã lập phương án cưỡng chế tháo gỡ 101 trường hợp. Riêng các trường hợp không thuộc quản lý của ngành xây dựng, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đã ra chỉ thị giao chính quyền cấp huyện quản lý trật tự xây dựng nên đề nghị chính quyền cấp huyện thực hiện tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.