Hiệu quả sau 1 năm thí điểm sáp nhập các Sở, ngành ở Bạc Liêu

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 20:06 ngày 30/12/2019

VTV.vn - Tại tỉnh Bạc Liêu, sau một năm hoạt động, mô hình sáp nhập các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh đang phát huy hiệu quả tích cực và được Trung ương đánh giá cao.

Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL thí điểm việc sáp nhập các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh được sáp nhập từ hai Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin, Truyền thông. Sau khi đi vào hoạt động gần 1 năm, các cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã quen dần với công việc mới. Sau khi tiến hành sắp xếp lại bộ máy, Sở này đã giảm được 4 đơn vị sự nghiệp, tinh gọn cơ cấu tổ chức từ 15 phòng xuống còn 6 phòng. Cơ quan giảm biên chế được 20%.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã sắp xếp giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đó là hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Sở Thông tin, Truyền thông; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ; kết thúc nhiệm vụ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh.

Qua sắp xếp 3 Sở, tỉnh Bạc Liêu đã giảm 36 phòng, ban, 22 đơn vị sự nghiệp, trên 1.300 biên chế, đồng thời tiết kiệm gần 30 tỷ đồng chi thường xuyên. Việc mạnh dạn sáp nhập các Sở, ngành cũng như nhất thể hóa một số chức danh đã giúp bộ máy chính quyền tỉnh Bạc Liêu tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Hà Nội quyết định sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố của 12 huyện và thị xã Sơn Tây Hà Nội quyết định sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố của 12 huyện và thị xã Sơn Tây

VTV.vn -Các thôn, tổ tại Ba Vì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Mê Linh, Phúc Thọ, Thanh Trì, Sơn Tây... được sáp nhập, đặt tên và đổi tên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.