Hoàn thiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

Tấn Hưng - Lý Của (VTV9)Cập nhật 08:00 ngày 08/10/2019

VTV.vn - Ứng phó biến đổi khí hậu đã được lồng ghép vào chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển của Việt Nam và đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Sau thời gian triển khai thực hiện, khung chính sách cần được bổ sung, hoàn thiện. Đây là thông tin từ hội thảo do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được tổ chức vào ngày 7/10 tại thành phố Cần Thơ.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những nội dung quan trọng như: bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế, các giải pháp về chính sách, pháp luật thúc đẩy kinh doanh tín chỉ carbon và tham gia thị trường carbon thế giới, phát triển năng lượng tái tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường liên kết vùng… Đây là những đóng góp, đề xuất có giá trị cho việc xây dựng, thẩm tra, sửa đổi và bổ sung các nội dung về biến đổi khí hậu vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Ước tính, trong giai đoạn 2010 - 2017, biến đổi khí hậu đã làm thiệt hại gần 180.000 tỷ đồng, tăng 56% so với giai đoạn 2001 - 2009. Riêng ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2010 - 2018, tổng thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu là gần 21.000 tỷ đồng.


ĐBSCL chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ĐBSCL chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngày 5/10, tại tỉnh An Giang, một hội thảo chuyên đề về ứng phó biến đổi khí hậu tại ĐBSCL đã được tổ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.