Học sinh tại Anh học cách chào hỏi bằng chân thời COVID-19

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 10:44 ngày 06/03/2020

(Ảnh: The Argus)

VTV.vn - Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường hiện nay, một trường học ở thành phố Hoover của nước Anh đã nghĩ ra cách chào hỏi nhau mà không cần phải tiếp xúc.

Theo đó, nhà trường đã dạy cho học sinh cách chào hỏi mới, khi gặp nhau không bắt tay như cách chào hỏi truyền thống, thay vào đó sẽ gõ bàn chân mình vào bàn chân đối phương. Bằng cách chào hỏi mới này, hai người sẽ không tiếp xúc trực tiếp bằng tay với nhau mà vẫn có thể giữ phép lịch sự.

Hiện mỗi ngày các học sinh trường St Christopher's đều có vài phút tập cách chào mới nhưng đây là cách chào hỏi giữa bạn bè với nhau. Nhà trường đang suy nghĩ thêm những cách chào khác dành cho học sinh chào giáo viên và người lớn.

Thay đổi cách chào hỏi mùa COVID-19 Thay đổi cách chào hỏi mùa COVID-19

VTV.vn - Thay vì ôm hôn nồng nhiệt như kiểu người dân châu Âu, nhiều cách chào nhau truyền thống của người châu Á đang được WHO khuyến khích thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.