Ì ạch thi công tỉnh lộ 922 ở Cần Thơ

Đặng Công- Phú Cường- Nhật Di (VTV9)Cập nhật 19:56 ngày 12/11/2019

VTV.vn - Đến nay, dự án đường tỉnh 922 đã sắp hết thời hạn thực hiện nhưng công trình vẫn còn khá ngổn ngang.

Đường tỉnh 922 là 1 trong 12 công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, qua đoạn từ huyện Thới Lai đến huyện Cờ Đỏ. Đầu năm 2019, mặt đường đã được thi công mở rộng thêm khoảng 3m. Đến nay, đã hơn 10 tháng trôi qua nhưng chưa biết khi nào đường sẽ được thi công xong.

Tỉnh lộ 922 có chiều dài 29km, đi qua 4 quận, huyện của thành phố Cần Thơ là Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Đỏ. Dự án có vốn gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Theo kế hoạch, ngày 30/4/2020, đường sẽ hoàn thành. Khoảng 5 tháng nữa là đến mốc thời gian này nhưng hiện tiến độ thi công chỉ đạt khoảng 25%. Mặc khác, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cũng gặp nhiều vướng mắc. Trong 1.626 hộ dân bị ảnh hưởng, có những trường hợp đòi thêm nền tái định cư dù nhà cất trên đất nông nghiệp.

Do những khó khăn này, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án chỉ đạt 96%. Hiện Ban quản lý đang nỗ lực phối hợp với các địa phương vận động người dân giao mặt bằng để kịp đẩy nhanh tiến độ. Mặc khác, đơn vị cũng cắt bớt khối lượng công việc đối với những nhà thầu kém năng lực. Chậm nhất là vào cuối năm 2020 tỉnh lộ 922 phải hoàn thành đưa vào sử dụng.


Quảng Trị: Chậm trễ thi công các công trình giao thông trọng điểm Quảng Trị: Chậm trễ thi công các công trình giao thông trọng điểm

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị có một số công trình giao thông trọng điểm để phát triển kinh tế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành tiến độ đề ra, gây khó khăn trong việc đi lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.