Khai mạc Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền tại TP.HCM

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 15:57 ngày 20/01/2020

VTV.vn - Tối qua 19/1, Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền đã chính thức khai mạc tại quận 8, TP.HCM.

Nếu như các năm trước số lượng nhà vườn tham gia hội hoa có khoảng 300 đến 400 thì năm nay số lượng đã tăng lên gần 600, tức là gần gấp đôi. Điều này đã cho thấy sức hút của Hội hoa xuân trên bên dưới thuyền, đồng thời cho thấy sự tăng cường kết nối giữa quận 8 và các tỉnh lân cận.

Gần 600 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp… và các quận trên địa bàn thành phố như: quận 2, 7, 9, 12, Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức đã đến tham gia kinh doanh, trưng bày những sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú, mới lạ đầy màu sắc như: mai vàng, tắc, cúc, hướng dương, phong lan, hoa giấy, bon sai và các loại hoa tươi, trái cây chưng Tết.

Với lợi thế 19,17km bao bọc bởi kênh rạch, gần 600 nhà vườn kéo dài khoảng 4km dọc bờ kênh bến Bình Đông và tuyến đường Tạ Quang Bửu, góp phần tạo không gian hấp dẫn vừa hiện đại, vừa truyền thống và đặc biệt mang nét đặc trưng của của miền sông nước, đậm dấu ấn "trên bến, dưới thuyền" .

Nhằm tránh những lộn xộn trong việc vận chuyển, đã có một "tổ vận chuyển" có đồng phục và đội xe riêng để phục vụ chở các cây hoa tiểu cảnh về cho người tiêu dùng. Ngoài Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền, dọc bến Bình Đông sẽ còn các liên hoan văn nghệ, liên hoan lân sư rồng và tổ chức các cuộc thi chụp ảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.