Khám phá những địa điểm độc đáo dưới đại dương

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 10:52 ngày 17/06/2019

VTV.vn - Đại dương vốn bao phủ 70% bề mặt trái đất, nên phần dưới mặt biển là một không gian bao la mà các nước trên thế giới đang tìm cách khai thác nguồn tài nguyên vô tận này.

Ở Italia, các nhà khoa học đã tạo ra nông trại dưới nước đầu tiên trên thế giới có tên gọi là "Vườn Nemo” với những chiếc lồng bằng nhựa được đặt ở độ sâu 8 mét dưới mặt nước biển. Rau trong vườn sẽ được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên từ mặt biển và đèn Led.

Còn ngành du lịch thế giới cũng đang khai thác những địa điểm du lịch độc đáo dưới lòng đại dương, từ đi tàu ngầm ngắm san hô cho đến tham quan điểm khảo cổ dưới nước tại các nước Úc, Pháp và Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.