Khám phá Vườn quốc gia Côn Đảo

Hoàng Ngọc - Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 10:38 ngày 30/12/2020

VTV.vn - Nằm giữa biển khơi, Côn Đảo - Khu Ramsar thứ 2203 của thế giới có nhiều điều hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua.

Vườn Quốc gia Côn Đảo được thành lập từ năm 1993 trên cơ sở Khu rừng cấm Côn Đảo với diện tích gần 20 ngàn ha gồm 6.000 ha trên cạn và 14.000 ha vùng nước, bao trùm 16 hòn đảo. Mỗi hòn đảo mang một sắc thái riêng, tập trung những loài thực vật, động vật mà hòn khác ít có. Hòn Trứng chỉ toàn đá và có một ít cây bụi. Vậy mà lại được nhạn biển chọn là nơi khởi đầu cho thế hệ kế tiếp.

Rừng ngập mặn tại Đảo Bảy Cạnh được xác định là một trong những khu rừng nguyên sinh còn lại của Việt Nam với 46 loài thực vật được định danh. Điểm đặc biệt ở đây là cây sinh trưởng trên nền cát, sỏi, san hô, ngập hoàn toàn trong nước mặn chứ không phải trên nền đất phù sa. Hiện có khoảng 1.077 loài thực vật hiện hữu tại Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng 160 loài động vật, trong số này có 35 loài quý hiếm.

Côn Đảo còn tự hào là quần đảo có lượng rùa biển về đẻ trứng nhiều nhất Việt Nam. Đây cũng là nơi đầu tiên trong nước thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển. Du khách thích thú với việc xem quá trình rùa biển đẻ trứng và tự tay thả rùa con về thiên nhiên. Vườn Quốc gia Côn Đảo còn gây ấn tượng mạnh với du khách nhờ vẻ đẹp huyền ảo của rạn san hô trải khắp trên diện tích phân bố gần 2.000 ha với 360 loài. Rạn san hô cũng góp phần bảo tồn vô số loài sinh vật biển nơi đây./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.