Khan hiếm sản vật mùa nước nổi

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 10:21 ngày 20/08/2019

VTV.vn - Năm nay, người dân vùng đầu nguồn tìm đỏ mắt không thấy bất kỳ con cá linh non nào. Nhiều sản vật khác của vùng ĐBSCL cũng trở nên khan hiếm.

Sáng sớm ở chợ xã, thời điểm đông người đi chợ nhất trong ngày và cũng là lúc người dân đưa các loại cá tôm đánh bắt từ đồng xa về, nếu có.

Khu vực này có rất nhiều loại cá, nhưng toàn bộ là cá nuôi. Mua bán ở đây mấy chục năm, nhiều người chưa thấy năm nào như năm nay.

Các loại rau đồng đặc trưng mùa nước nổi cũng gần như vắng bóng và bị lấn át bởi rau trồng. Giá cao nhất trong các loại rau thiên nhiên là bông điên điển, ở mức 40.000 đồng một ký.

Những cọng bông súng đồng hiếm hoi ở chợ, và có lẽ cũng là quá ít để trở thành điểm nhấn cho bức tranh đang kém sắc của chợ xã vùng đầu nguồn. Sản vật mùa nước nổi khan hiếm cũng đồng nghĩa rất nhiều người không có thu nhập trong lúc nông nhàn./.

Thiếu lũ, dụng cụ đánh bắt “ngậm ngùi” nằm bờ Thiếu lũ, dụng cụ đánh bắt “ngậm ngùi” nằm bờ

VTV.vn - Theo quy luật tự nhiên, mùa này lẽ ra ở ĐBSCL đã là mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn vào mùa khai thác nhiều loại cá tôm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.