Khánh Hòa đầu tư hạ tầng nâng cao chất lượng du lịch biển

Thanh Tùng, Duy HoàngCập nhật 17:29 ngày 01/06/2020

VTV.vn - Vịnh Nha Trang là một trong những điểm đến ưa thích của du khách khi đến Khánh Hòa. Bởi bến tàu du lịch Cầu Đá đang dần quá tải, một bến tàu mới đã xuất hiện.

Bến tàu du lịch Nha Trang vừa mới đưa vào khai thác thay cho Bến tàu du lịch Cầu Đá. Với thiết kế: 1 bến dành cho tàu chở khách du lịch rộng hơn 5.500m2, bãi đỗ xe rộng gần 10.000m2 và 3 nhà chờ, bến tàu mới có thể tiếp nhận hơn 10.000 lượt du khách mỗi ngày.

Tại bến mới, thủ tục xuất bến tiện lợi hơn. Tất cả thủ tục được thực hiện tại văn phòng một cửa, chủ tàu không phải mất thời gian đi 3 - 4 nơi như trước. Hiện có hơn 2/3 trong số 420 tàu và ca nô chở khách du lịch tham quan Vịnh Nha Trang về hoạt động tại Bến tàu du lịch Nha Trang. Số còn lại thời gian tới cũng sẽ di chuyển về đây.

Thời điểm trước dịch Covid-19, vào dịp hè, mỗi ngày có khoảng 4.000 - 5.000 lượt du khách tham quan Vịnh Nha Trang. Ngày cuối tuần, con số có thể lên đến 7.000 lượt. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đã giải quyết bài toán quá tải bến tàu du lịch lâu nay, nâng cao chất lượng vận tải du khách bằng đường thủy nội địa, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch biển của Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.