Khánh Hòa ngăn chặn bệnh “viêm phổi virus không rõ nguồn gốc” xâm nhập

Thu Giang (VTV9)Cập nhật 16:57 ngày 11/01/2020

VTV.vn - Công tác triển khai khẩn cấp ngăn chặn sự lây lan bệnh “viêm phổi virus không rõ nguồn gốc” từ Trung Quốc đã được tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường nhiều ngày nay.

Ngay tại khu vực nhập cảnh, 5 máy đo nhiệt độ từ xa đã được lắp đặt, đảm bảo tất cả hành khách đều được kiểm tra trước khi đi vào quầy hải quan. Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa đã lập 1 lối đi riêng dành cho hành khách đến trên chuyến bay chuyến bay thẳng từ Vũ Hán, Trung Quốc. Phòng xử lý vô khuẩn và phòng cách ly cũng đã được bố trí ngay tại khu vực này với nguồn vật tư y tế và nhân lực ứng trực 24/24. Tất cả đảm bảo việc kiểm soát bệnhviêm phổi virus không rõ nguồn gốc” ở 3 khâu là tuyền thông, phòng hộ và giám sát.

Hiện mỗi ngày, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 50 chuyến bay từ các nước, chiếm 75% trong số đó là các chuyến bay từ Trung Quốc. Ước tính mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón hơn 12.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh. Đối với hành khách đến trên chuyến bay thẳng từ Vũ Hán sẽ được phát tờ rơi với 3 thứ tiếng, ghi rõ về biểu hiện bệnh để hành khách tự tầm soát và có cả đường giây nóng để liên hệ khi cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.