Khi chủ nhà cho thuê trở thành nạn nhân

Nhật Phương, Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 09:51 ngày 11/07/2020

VTV.vn - Thuê nhà để kinh doanh, nhưng khi gặp khó khăn phải đóng cửa và trả lại mặt bằng, doanh nghiệp lại phá hoại tài sản của chủ nhà.

Từ một căn nhà nguyên trạng đầy đủ trần, đèn, điện âm tường, nhà vệ sinh tầng 1, hệ thống cửa cuốn, sau 3 năm cho thuê, căn nhà ở địa chỉ số 199 đường Khánh Hội, quận 4, TP.HCM đã mất sạch các hệ thống này khi được hoàn trả.

Tháng 6 năm 2017, công ty cổ phần Couple Group với thương hiệu thời trang Couple TX đã ký hợp đồng 5 năm thuê căn nhà tại quận 4 với mục đích kinh doanh. Sau 3 năm, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, công ty này đề nghị chủ nhà giảm giá 30% trong 3 tháng 4,5,6 nhưng không nhận được sự đồng thuận, nên công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng kể từ tháng 5 và đồng ý mất tiền cọc 480 triệu. Mặc dù chủ nhà tiếp tục hỗ trợ 15 ngày thuê miễn phí đầu tháng 5 để công ty hoàn trả mặt bằng, nhưng căn nhà khi nhận lại hư hỏng nặng nề khiến chủ nhà tổn thất nghiêm trọng.

Hiện phía công ty Couple Group đã ký biên bản xác nhận bồi thường mà chủ nhà yêu cầu, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện và không ấn định thời gian cụ thể để xử lý. Dẫu biết tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thế nhưng hành vi phá hoại tài sản riêng không thể là phương án giải quyết vấn đề trong mọi trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.