Khi công ty cho vay tài chính cũng bị lừa

VTV9Cập nhật 15:45 ngày 21/09/2017

VTV.vn - Hiện đã có không ít trường hợp người vay tiêu dùng lừa đảo ngược lại công ty cho vay tài chính.

Tháng 6/2017, đối tượng Hồ Minh Cảnh và vợ đã dùng giấy chứng ninh nhân dân của người khác thay bằng ảnh của mình làm giả hồ sơ vay tiền của Công ty Home Credit Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau. Sau khi vay 17 triệu đồng, cả hai đã mua hai điện thoại "xịn" rồi bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty Home Credit Việt Nam đã gửi đơn yêu cầu đến Công an tỉnh Cà Mau xử lý 16 trường hợp lừa đảo. Thủ đoạn thường thấy là thay ảnh vào giấy chứng ninh nhân dân của người khác và làm giả hồ sơ vay tiền.

Để ngăn ngừa tình trạng làm giả hồ sơ, hiện một số công ty cho vay tiêu dùng đã yêu cầu người vay cung cấp thêm số điện thoại của người thân. Do công ty không cử người đến xác minh nên đối tượng vay chỉ cần cung cấp một số điện thoại bất kỳ là có thể hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Tuy nhiên, theo các công ty cho vay tài chính, lợi thế của họ là thủ tục nhanh gọn, nếu bỏ thời gian để xác minh, khách sẽ không vay. Điều này đã dẫn đến những câu chuyện "dở khóc dở cười". Liên tục trong một tháng gần đây, ông Ngô Văn Hạnh (phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị một công ty cho vay tiêu dùng đòi nợ bởi số điện thoại của ông đã bị một người khác ghi trong hồ sơ vay tiền của công ty này.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.