Không thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay quốc tế Long Thành

Diệu Thư (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 21/08/2019

VTV.vn - Chiều 20/8, tỉnh Đồng Nai đã họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019.

Tại buổi họp báo, vấn đề báo chí quan tâm nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng và nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Trả lời báo chí, đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, Trung tâm Quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thu hồi đất của Công ty Cao su, các tổ chức tôn giáo và những hộ dân. 

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm để phục vụ công tác bồi thường theo đúng tiến độ đề ra để có thể khởi công vào cuối năm 2020. 

Không thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay quốc tế Long Thành - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh không thiếu vốn đền bù bởi Chính phủ đã chuyển 15.000 tỷ đồng để địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề là phải thực hiện theo đúng quy định.

Yêu cầu giải trình chi phí 'khủng' giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Yêu cầu giải trình chi phí "khủng" giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

VTV.vn - Thu hồi đất, tái định cư cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư lên tới 22.927 tỉ đồng, chi phí tái định cư tới 4,71 tỉ đồng/hộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.