Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống hạn mặn tại Kiên Giang và Bến Tre

Đặng Công - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 20:57 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Hiện ĐBSCL đang ở cao điểm của mùa khô. Vào giữa tháng 3, khu vực này sẽ hứng chịu thêm một đợt xâm nhập mặn sâu và gay gắt.

Để chủ động ứng phó, từ ngày 19 - 20/2, Bộ NN&PTNT đã lập đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống hạn mặn ở hai tỉnh Kiên Giang và Bến Tre. Đây cũng là hai địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn.

Đến giữa tháng 2, nước mặn 4o/oo đã xâm nhập vào tỉnh Kiên Giang 47km. Tuy nhiên, 289.000ha lúa Đông Xuân chỉ bị thiệt hại nhẹ. Kết quả này có được là nhờ 195 con đập tạm được thi công từ cuối năm 2019. Hiện địa phương đang gấp rút thi công hai con đập lớn ngăn nước mặn từ biển Tây tràn vào nội đồng qua kênh ông Hiển và kênh Chưng Bầu.

Còn tại tỉnh Bến Tre, nhu cầu cấp bách lúc này là nước ngọt cho sinh hoạt cho 57.000 hộ dân. Ngoài hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp đang được vận hành, địa phương đã thi công xong hồ trữ nước tạm trên sông Ba Lai.

Kiểm tra tại hai tỉnh Kiên Giang và Bến Tre, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những giải pháp mà các địa phương đang triển khai. Dù hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt, đến thời điểm này chỉ mới có khoảng 29.700ha trong tổng số 1,5 triệu ha lúa vụ Đông Xuân ở ĐBSCL bị thiệt hại.


Hạn mặn bủa vây ĐBSCL: Giảm thiệt hại nhờ những giải pháp tích cực Hạn mặn bủa vây ĐBSCL: Giảm thiệt hại nhờ những giải pháp tích cực

VTV.vn - Đối với tình trạng hạn mặn năm nay, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã có giải pháp ứng phó chủ động từ trước, giảm thiệt hại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.