Kiên Giang công bố tình trạng hạn hán xâm nhập mặn

Minh Xuân (VTV9)Cập nhật 14:55 ngày 15/02/2020

VTV.vn - UBND tỉnh Kiên Giang công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng địa bàn tỉnh cấp độ 1 rủi ro thiên tai do hạn mặn, kêu gọi toàn dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến thời điểm này, các đơn vị, địa phương trong vùng ảnh hưởng mặn đã triển khai gia cố, đắp 180 đập ngăn mặn với tổng kinh phí hơn 35,8 tỷ đồng để bảo vệ lúa Đông Xuân 2019 - 2020, vườn cây ăn trái, vùng trồng hoa màu và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.