"Kiên Giang phải phấn đấu xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ USD"

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:07 ngày 05/08/2019

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tỉnh Kiên Giang phải đẩy mạnh thực hiện mô hình nuôi tôm công nghệ cao, ưu tiên chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tỉnh Kiên Giang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2019. Theo đó, tỉnh Kiên Giang phải phấn đấu đạt được kim ngạch xuất khẩu tôm 1 tỷ USD. Thủ tướng lưu ý, việc phát triển ngành tôm nói riêng và ngành thủy nói chung phải hướng đến tính hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. 


Kiên Giang phải phấn đấu xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Sản phẩm tôm chế biến sâu của tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang phải là một trong những địa phương trọng điểm về sản xuất tôm của quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dù thị trường gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang vẫn đạt gần 100 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là hiệu quả bước đầu của việc đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xuất khẩu ít nhưng mang lại giá trị nhiều.


Kiên Giang sẽ xây dựng khu công nghệ cao phát triển ngành tôm Kiên Giang sẽ xây dựng khu công nghệ cao phát triển ngành tôm

VTV.vn - Hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm, UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất Trung ương xây dựng khu phức hợp phát triển ngành tôm tầm cỡ quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.