Kiên Giang: Trả lại tiền cho dân đóng góp nạo vét kênh Sau Làng

Diệp Phong - Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 08:43 ngày 24/05/2019

VTV.vn - Sau khi được VTV phản ánh, đến thời điểm này các hộ dân bị thu tiền sai quy định ở Kiên Giang đã nhận lại được tiền.

Vừa qua, các bản tin của VTV đã phản ánh việc hàng chục hộ dân xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tố cáo chính quyền ấp và đơn vị thi công lợi dụng chủ trương nạo vét kênh Sau Làng để thu tiền dân. Sau khi chương trình phát sóng ngành chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra. Đến thời điểm này các hộ dân đã nhận lại được tiền đã đóng góp.

Lãnh đạo Công ty Tín Mỹ Hưng – đơn vị thi công kênh Sau Làng cho biết: việc thu tiền dân là do tài công tự ý thực hiện. Đối tượng này sau đó đã bỏ trốn. Đến thời điểm này, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn trả tiền cho những hộ đã xác minh đúng sự thật. Theo lãnh đạo UBND xã Mong Thọ B, việc thu tiền nạo vét kênh Sau Làng là có. Nhưng do tài công và người dân tự thỏa thuận, chính quyền ấp không tham gia vào câu chuyện này.

Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn khẳng định và chỉ đích danh một công an ấp đề nghị bà con đóng tiền. Lãnh đạo UBND xã Mong Thọ B khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, nếu cán bộ ấp tham gia móc nối với tài công thu tiền dân thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân cho rằng đó là việc làm cần thiết để tránh tái diễn những sự việc tương tự khi lợi dụng chủ trương đúng đắn của Nhà nước để trục lợi cá nhân./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.