Lợi dụng chủ trương nạo vét kênh để thu tiền dân tại Kiên Giang

Diệp Phong, Nguyên DuCập nhật 11:19 ngày 16/05/2019

VTV.vn - Lợi dụng nhu cầu muốn san lấp, nạo vét, bơm nền nhà của các hộ dân ven kênh Sau Làng, cán bộ ấp đã trục lợi đóng tiền với tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Chủ trương nạo vét kênh Sau Làng do nhà nước đầu tư kinh phí 100% nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông thủy và nước tưới cho người dân, kênh đi qua phần đất của hộ dân nào thì hộ đó sẽ được hưởng phần bùn cát bơm lên. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng và vận động người dân đóng tiền để được bơm bùn lên đất nhà, những hộ không đồng ý thì không được bơm cát.

Hiện tại đã có hàng chục hộ dân bị các đối tượng yêu cầu đóng tiền ít nhất là 300 ngàn đồng, nhiều lên đến 10 triệu đồng. Theo người dân, đơn vị thi công móc nối với chính quyền ấp thu tiền dân đã bỏ trốn và công trình đang được một đơn vị khác thực hiện nạo vét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.