Kinh doanh nói không với rác thải nhựa

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 07:49 ngày 07/07/2019

VTV.vn - Nhiều đơn vị tại Nha Trang đã bắt đầu có những thay đổi trong nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa.

Sử dụng lá chuối để gói rau, tận dụng các sản phẩm ly giấy, ống hút giấy thay thế các sản phẩm sản xuất từ nhựa. Đây là những thay đổi của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh tại Nha Trang bằng cách sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về rác thải nhựa. Mặc dù điều này làm gia tăng chi phí có thể gấp 4-5 lần, song đây là cách để đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh.

Không dưới 2,5 triệu tấn rác nhựa đã thải ra môi trường mỗi năm ở Việt Nam. Con số này sẽ bớt đi nếu hàng ngày, những đồ dùng bằng nhựa được giảm thiểu sử dụng. Những sản phẩm một khi không còn được đựng trong túi nilon hay trong những đồ nhựa thì đó thực sự là điều thuyết phục người tiêu dùng ý thức hơn về môi trường sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.