Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tái sản xuất thúc đẩy ngành tôm phát triển

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 20:11 ngày 08/05/2020

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 8/5, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ NN&PTNT cùng các tỉnh, thành ven biển đã tổ chức hội nghị chuyên đề đưa ra nhiều thông tin, giải pháp tích cực cho ngành tôm.

Sức mua ít, dịch bệnh diễn biến phức tạp, diện tích thả nuôi giảm… là những khó khăn mà ngành tôm đã và đang phải đối mặt. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, việc các thị trường bắt đầu tăng mua trở lại, giá tôm đang nhích lên cùng với thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy bà con tái thả nuôi. 

Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm vào khoảng 3,8 tỷ USD trong năm nay, nhiều ý kiến cho rằng cần có gói chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân, doanh nghiệp, đặc biệt những đối tượng sản xuất theo chuỗi liên kết. Quan trọng là phải xây dựng được mạng lưới thông tin về nhu cầu, thị trường, qua đó chủ động tổ chức sản xuất tôm hiệu quả và bền vững.


Xuất khẩu tôm sẽ khả quan hơn từ nửa cuối năm 2020 Xuất khẩu tôm sẽ khả quan hơn từ nửa cuối năm 2020

VTV.vn - Ngành tôm sẽ giữ được mức tăng trưởng ổn định trong năm 2020 khi xuất khẩu tôm dự báo sẽ khả quan hơn từ nửa cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.