Lại một trường hợp trẻ bị bạo hành dã man

Hạnh Vân, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 08:35 ngày 01/07/2020

VTV.vn - Mạng xã hội lan truyền một video clip ghi lại cảnh một bé gái bị đánh đập. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại một nhà trọ của phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có hành vi bạo hạnh với bé gái này được xem là cha dượng. Ngay khi biết được sự việc trên xảy ra, chính quyền địa phương đã bước đầu tiến hành xử lý sự việc. Trao đổi với phóng viên VTV, ông Lê Viết Toàn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cho biết, phải mất khá nhiều thời gian, phường mới xác định địa điểm chính xác nơi xảy ra sự việc. Và phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để thuyết phục người mẹ đồng ý đem con đi giám định sức khỏe.

Bước đầu, công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đã xác định đó là Lương Đức Thắng, sinh năm 1985. Hiện đối tượng này đang được tạm giữ để tiếp tục làm rõ sự việc. Lãnh đạo phường khẳng định khi đã có kết quả điều tra sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm nhất chính là làm thế nào để ổn định tâm lý cho trẻ đã bị bạo hành hết sức dã man như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên, một ca bạo hành trẻ được phát hiện qua mạng xã hội. Nhưng một thực tế đáng buồn là những câu chuyện này thường chỉ nổi lên chóng vánh trong một thời gian ngắn. Hậu câu chuyện, số phận của đứa trẻ bị bạo hành sẽ ra sao, ai sẽ là người bảo vệ bé thường ít nhắc tới. Có lẽ, không ai dám chắc, 10, 20 năm sau, xã hội sẽ có những nhân cách phát triển lệch lạc cũng bởi những câu chuyện không được xử lý thỏa đáng của ngày hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.