Lâm Đồng: E ngại thuê nhân công hái cà phê

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 09:33 ngày 28/11/2019

VTV.vn - Tây Nguyên đang giữa vụ thu hoạch cà phê, nhưng tại Lâm Đồng, nhiều vườn cà phê chấp nhận chậm thu hoạch, thất thu sản lượng, chỉ vì chủ vườn không dám thuê nhân công.


Vụ thu hoạch cà phê ở Lâm Đồng bắt đầu từ đầu tháng 11. Từ chỗ 6 ngàn đồng/kg ,những ngày qua, giá cá phê có nhích lên nhưng chỉ khoảng 7 ngàn đồng. Riêng đối với những người trồng cà phê phải mua nợ vật tư nông nghiệp, trả nợ bằng cà phê thì giá cá phê lại càng thấp hơn. Theo tính toán của nông dân, giá cà phê ít nhất phải 10 ngàn đồng/ kg thì mới bù được chi phí.

Với giá cà phê hiện tại, nếu thuê công hái cà phê, mỗi ngày công 250 ngàn đồng thì chắc chắn, chi phí tăng vọt mà chi phí tăng thì đương nhiên, nông dân càng thêm thua lỗ.

Lâm Đồng - vùng trồng cà phê chủ lực của cả nước với diện tích trên 160 ngàn ha. Nhưng, liên tục nhiều năm nay, người trồng cà phê luôn loay hoay với bài toán sản xuất không hiệu quả.

Thế nhưng, đến lúc này, nhiều vùng cà phê cũng giống như xã Đạ Nhim, nông dân vẫn phải bán cà phê thông qua các vựa thu mua, giá cả luôn không ổn định, nếu không nói thường xuyên bị ép giá.

E ngại lỗ vốn, nông dân không dám thuê công thu hoạch. Và khi không thuê công, việc thu hoạch dễ gặp rủi ro, sản lượng cà phê lại sụt giảm, lại càng thêm lỗ vốn đầu tư. Vòng luẩn quẩn này, nông dân chưa biết tháo gỡ bằng cách nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.