Lâm Đồng: Hàng ngàn cây thông bị đầu độc

Thanh Tùng, Quốc Hùng, Đặng TuấnCập nhật 15:40 ngày 07/05/2019

VTV.vn - 10 héc ta rừng thông ở Lâm Đồng đã bị đầu độc chết khô bởi thuốc diệt cỏ. Đây là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Diện tích rừng bị phá thuộc tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà. Những cây thông này được trồng cách đây gần 20 năm. Cây đường kính gốc từ 25 - 40cm bao quanh rẫy trồng cà phê, hoa màu của người dân.

Toàn bộ những cây thông bị đầu độc đều chết bị đứng, cành lá đã chuyển sang màu đỏ và bắt đầu khô rụng không thể cứu chữa. Ước tính số lượng thông bị chết khoảng 3.000 - 4.000 cây. Mỗi gốc cây đều có các vết bị dao rựa đi rừng bạt mất phần vỏ, có 1 lỗ khoan to bằng đầu đũa, khoan sâu vào thân cây khoảng 15 - 20cm đang sùi nhựa trắng đục. Rải rác trong rừng là những chai nhựa màu trắng đục đã bị bóc đi phần nhãn mác bằng giấy, trông giống như vỏ loại thuốc diệt cỏ vẫn được sử dụng trên thị trường.

Khu vực rừng thông bị đầu độc có địa hình khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ, lại nằm gần Quốc lộ 28 và tuyến đường tỉnh lộ ĐT275 nên bị nhiều đối tượng xấu nhắm tới từ nhiều năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.