Lâm Đồng kiên quyết tháo dỡ các điểm du lịch trái phép

Ái Linh, Đặng Tuấn (VTV9)Cập nhật 08:17 ngày 12/05/2020

VTV.vn - Liên tiếp trong hai năm gần đây, nhiều công trình trái phép phục vụ du lịch tại tỉnh Lâm Đồng đã bị cơ quan chức năng ra quyết xử lý tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngoài một số điểm du lịch trái phép bị cưỡng chế tháo dỡ tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, công trình cầu đáy kính, hay sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách Di Linh, mới đây nhất là vụ tháo dỡ Khu du lịch Canh nông Vườn thượng uyển bay tại phường 10, thành phố Đà Lạt, kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8/5). Đây là điển hình trong các vụ vi phạm thời gian qua. Từ đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, nhiều điểm du lịch đã hình thành. Đáng chú ý là dù hoạt động trong thời gian dài, song các công trình, điểm du lịch này đều không có giấy phép xây dựng, không giấy phép kinh doanh hoặc xây dựng không phù hợp với chủ trương đầu tư.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc hình thành các khu, điểm du lịch là xu hướng tất yếu đối với tỉnh, tạo ra các sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách. Tuy nhiên, không vì tập trung phát triển du lịch mà phá vỡ quy hoạch chung của tỉnh, thành phố. Chủ trương của tỉnh Lâm Đồng là kiên quyết xử lý các dự án, công trình du lịch trái phép theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.