Lâm Đồng: Tràn lan nạn cò đất bán đất không đúng quy hoạch

Văn Giang, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:57 ngày 03/08/2020

VTV.vn - Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thị trường bất động sản ở miền Trung - Tây Nguyên đang ấm lên. Tuy nhiên, thông tin mà giới cò đất đưa ra không đúng với thực tế.

Điều này khiến người có nhu cầu mua đất thực sự và cả cơ quan quản lý Nhà nước gặp không ít khó khăn. Lần theo số điện thoại môi giới nhà đất, phóng viên đến thành phố Đà Lạt. Dọc theo đường đèo Mimosa, có hàng loạt bảng rao bán đất với thông điệp khá cuốn hút như: bán đất giá rẻ, đất có phong cảnh đẹp, bán đất có chiếc khấu cao cho môi giới…

Có những khoảnh đất ở rừng thông phòng hộ cũng được rao bán. Người rao giới thiệu đất chính chủ, thích hợp để làm nhà ở, làm khu du lịch… Những ai, nghe theo lời cò đất mà mua, không chỉ tiền mất, còn có thể bị xử phạt do xâm hại tài nguyên rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.