Lâm Đồng vận động chủ phương tiện giao thông tháo dỡ còi hơi

Thu Giang - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 13:53 ngày 24/03/2022

VTV.vn - Tình trạng xe ô tô gắn thêm còi hơi diễn ra phổ biến hiện nay gây tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân sinh sống ven đường và mất an toàn giao thông.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kiểm tra, vận động chủ các phương tiện tháo dỡ và giao nộp còi hơi hay các bộ kích âm thanh. Hoạt động này đang được các đội CSGT đường bộ của tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện trên Quốc lộ 20. Đây là tuyến huyết mạch kết nối Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Hiện có rất nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Và âm lượng vượt mức cho phép từ các bộ còi hơi gắn trên các phương tiện đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ven đường.

Thực tế cho thấy: các phương tiện sử dụng còi hơi chủ yếu là xe tải, xe đầu kéo, xe ben chở vật liệu xây dựng. Trong đó, nhiều phương tiện gắn còi dưới gầm xe hoặc vị trí kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.