Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị hoa Tết

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 15:12 ngày 30/10/2019

VTV.vn - Những ngày này, bà con làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung xuống giống, chăm sóc hoa, kiểng, cây cảnh chuẩn bị thị trường Tết Nguyên đán 2020.

Dự kiến, các nhà vườn sẽ cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán. Chủ yếu là các loại hoa như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, cát tường, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng... Để đảm bảo nhu cầu canh tác hoa phục vụ Tết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cung ứng hơn 400.000 cây hoa giống cho nông dân thành phố Sa Đéc. Trong đó có các giống hoa mới, lạ thích ứng tốt với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Tính riêng cúc mâm xôi, năm nay, dự kiến, nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa. Thời điểm này, hầu hết hoa đã được đưa lên giàn. Thời gian qua, ngoài việc chuẩn bị số lượng lớn hoa, kiểng cho thị trường tết, nông dân Sa Đéc vẫn sản xuất các loại hoa, cây cảnh quanh năm để đáp ứng nhu cầu trang trí tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện Làng hoa Sa Đéc có khoảng 520 ha trồng hoa với hơn 2.000 chủng loại, chủ yếu tập trung ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Nơi đây hứa hẹn sẽ có một vụ hoa Tết bội thu./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.