Làng hoa Tết đón xuân với nhiều nỗi lo

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:39 ngày 04/12/2019

VTV.vn - Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, thời điểm này, nhiều làng hoa nổi tiếng ở miền Tây lại có nhiều nỗi lo.

Theo nhiều hộ trồng hoa thì năm nay mưa ít, nắng nhiều, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoa phát triển. Vì thế nhiều bà con đang hướng về Tết Canh Tý 2020 với khá nhiều hy vọng, dù người trồng hoa thì luôn canh cánh chuyện 5 ăn – 5 thua, hên xui may rủi.

Ghé thăm làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ ở thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thanh Phong có gần 2.000 chậu hoa các loại cho mùa Tết Nguyên Đán, giờ là lúc ông phải chăm sóc kỹ từng chậu, nếu muốn hoa nở đúng ý. Năm nay ông có thể lời hơn 40 triệu đồng, vì mùa Tết hoa rất hút hàng.

Cách đó vài bước chân, ông Nguyễn Văn Có cũng đang mừng vì thời tiết thuận lợi, dù có thể nhìn thấy khá nhiều chậu hoa phải nhổ bỏ. Với ông, 30 vẫn chưa phải là Tết vì chuyện lời hay lỗ chỉ biết được sau phiên chợ cuối năm.

Tết năm nay, làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ sẽ cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn chậu hoa, với khoảng 20 chủng loại. Nhờ tham gia hợp tác xã và áp dụng các kỹ thuật mới, người trồng hoa có lợi nhuận khoảng 60% trong mùa Tết. Tuy nhiên, diện tích làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ đang bị thu hẹp dần do đô thị hóa và quy hoạch. Sau mùa hoa Tết này, có thể nhiều hộ sẽ phải chật vật tìm cách xoay sở để giữ nghề, giữ sinh kế, và cũng là giữ gìn danh tiếng của làng hoa trăm tuổi./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.