Làng văn hóa – nét mới trong cách làm du lịch sinh thái

Diệp Phong - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 12:21 ngày 17/06/2019

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre đang khởi động chương trình Làng văn hóa du lịch, với mô hình du lịch sinh thái và có chiến lược đầu tư bài bản tránh những trùng lắp dịch vụ du lịch khác.

Làng văn hóa du lịch Bến Tre sẽ được triển khai giai đoạn 2019 – 2030, trên quy mô 1.600 ha với 240 hộ dân tham gia theo mô hình mỗi xã một sản phẩm. Chương trình khai thác tối đa tiềm lực và thế mạnh của du lịch Bến Tre với khoảng 10 trang trại nuôi gà nòi quy mô 30.000 con; hình thành con đường hoa kiểng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long… Các hộ dân tham gia được tập huấn bài bản; đầu tư xây dựng các hình thức nhà ở Homestay được hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng cho một khu du lịch.

Thực tế, các sản phẩm trong đề án làng văn hóa du lịch tại Bến Tre cũng chưa có nhiều khác biệt so với các sản phẩm du lịch sinh thái trong khu vực. Theo các chuyên gia, nếu không được đầu tư thật bài bản có thể sẽ tiếp tục rơi vào lối mòn chung của du lịch sinh thái ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.