Liên kết vùng trong phòng chống hạn mặn

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 20:05 ngày 09/03/2020

VTV.vn - Trong chuyến khảo sát gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương ĐBSCL liên kết, phối hợp chặt chẽ toàn vùng để ứng phó hiệu quả, kéo giảm thiệt hại.

Năm tỉnh ven biển ĐBSCL đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn mặn. Để kịp thời ứng phó với tình hình hạn mặn, tỉnh Bến Tre đã khẩn cấp đắp 5 đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào sử dụng một số công trình thuộc dự án Nam - Bắc Bến Tre. Nhờ có sự chủ động này nên tỉnh Bến Tre đã giảm thiểu được thiệt hại. Trong thời gian qua, tỉnh Kiên Giang cũng chủ động đắp hơn 190 đập tạm trên các kênh rạch, từ đó diện tích lúa bị thiệt hại là không đáng kể.

Đánh giá cao công tác ứng phó khẩn cấp trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, triển khai có hiệu quả những công trình ứng phó hạn mặn, trong đó chú trọng xã hội hóa các nguồn lực. Để hỗ trợ 5 tỉnh ứng phó với hạn mặn, Thủ tướng quyết định cấp cho mỗi tỉnh kinh phí 70 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu phòng chống hạn mặn quyết liệt hơn, hướng tới đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu.


Đưa máy móc vào phòng chống hạn mặn Đưa máy móc vào phòng chống hạn mặn Kịp thời cấp điện phục vụ các phụ tải chống hạn mặn Kịp thời cấp điện phục vụ các phụ tải chống hạn mặn Cảnh báo hạn hán và xâm nhập mặn giữa tháng 3 Cảnh báo hạn hán và xâm nhập mặn giữa tháng 3


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.