“Lỗ hổng” lớn trong công tác quản lý công trình xây dựng

Thanh Chương - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 08:15 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Sự cố sập hội trường ở tỉnh Hậu Giang chỉ sau 8 tháng sử dụng một lần nữa là tiếng chuông báo động về chất lượng các công trình xây dựng hiện nay.

Vào giữa tháng 3/2019, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khiến 7 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn sập tường này là do kết cấu được tính toán, thiết kế với sơ đồ không hợp lý.

Vụ sập phần mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang mới đây cũng cho thấy quá trình quản lý có vấn đề. Riêng khâu giám sát gần như lệ thuộc hoàn toàn vào tư vấn độc lập, còn việc giám sát cộng đồng chỉ mang tính hình thức, kém hiệu quả.

Như vậy, trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng của ngành chức năng đã được đặt ra. Theo phân cấp, công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do quận, huyện quản lý. Do đó, tình trạng thiếu năng lực quản lý chuyên môn hoặc "vừa đá bóng, vừa thổi còi" đã xuất hiện. Ở nhiều nơi, chủ đầu tư vừa phê duyệt, thẩm định, vừa nghiệm thu dự án, trong khi tư vấn giám sát lại kém hiệu quả. Đây là "lỗ hổng" lớn cần sớm được khắc phục.


Hậu Giang: Hội trường vừa đưa vào sử dụng đã sập Hậu Giang: Hội trường vừa đưa vào sử dụng đã sập

VTV.vn - Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã bất ngờ bị đổ sập, dù chỉ mới đưa vào sử dụng khoảng 8 tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.