Loạn luyện thi đánh giá năng lực

Đức Hạnh (VTV9)Cập nhật 11:24 ngày 06/06/2020

VTV.vn - Với tính chất quan trọng của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, trên mạng xã hội đã rộ lên nhiều trang web, Facebook hội nhóm... ôn luyện đánh giá năng lực.

Không quá khó để tham gia các nhóm luyện thi đánh giá năng lực. Loại hình nào cũng có để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Từ nhóm kín đến nhóm công khai, từ mất tiền đến miễn phí. Nhóm nào cũng đều cam kết giúp thí sinh đạt điểm cao, ít nhất từ 800 - 1.000 điểm. Thế nhưng, khi hỏi giáo viên luyện thi là ai, thì đây là câu trả lại rất mập mờ.

Khác với 2 lần tổ chức trước, kỳ thi đánh giá năng lực năm nay của Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ tổ chức một lần thi và là kỳ thi riêng duy nhất được tổ chức cho đến thời điểm hiện tại. Số lượng các trường Đại học lấy kết quả kỳ thi này để tuyển sinh cũng tăng gấp 3 so với năm ngoái. Vì tính chất đặc biệt này, cũng dễ hiểu vì sao năm nay xuất hiện nhiều trung tâm luyện thi ăn theo kỳ thi đánh giá năng lực.

Hằng năm, Đại học Quốc gia TP.HCM đều công khai đề thi mẫu của kỳ thi đánh giá năng lực. Các bộ đề luyện thi hiện nay đều dựa vào cấu trúc đề thi mẫu này. Vì thế theo nhiều chuyên gia, không nhất thiết các thí sinh phải tham gia luyện thi, thay vào đó có thể tự học tại nhà.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng khuyến cáo đơn vị này không tổ chức luyện thi cũng như rao bán đề ôn tập. Bất kì một trang mạng nào tổ chức rao bán đề có gắn mác Đại học Quốc gia TP.HCM là giả mạo, vi phạm pháp luật. Thí sinh nếu có nhu cầu luyện thi cần phải chú ý lựa chọn để tránh tiền mất tật mang./.

Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ tổ chức một đợt thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ tổ chức một đợt thi đánh giá năng lực

VTV.vn - Thay vì tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực trong năm 2020 như dự kiến, năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định sẽ thay đổi trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.