Tuyển sinh đại học từ 15 - 50% chỉ tiêu bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/01/2020 22:15 GMT+7

VTV.vn - Kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được dùng để tuyển sinh đại học từ 15 - 50% chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2020.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng hình thức thi đánh giá năng lực sẽ tăng từ 15 - 50%, tăng gấp 2 so với năm 2019. Nhiều ý kiếncho rằng, điều này sẽ giúp các trường yên tâm hơn về chất lượng đầu vào, nâng chuẩn đầu vào tiệm cận với chuẩn quốc tế.

Đối với đợt 1, thí sinh có thể đăng ký từ nay đến hết ngày 28/2, đợt 2 từ ngày 15/4 - 31/5. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 trường đại học, cao đẳng công bố sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học năm 2020, tăng gấp 2 so với năm 2019 và tăng gấp 6 lần so với năm đầu tiên 2018.

Sức hút của kỳ thi đến từ cách ra đề, tổ chức mới mẻ. Vì vậy, ngay sau khi chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lúc 14h ngày 6/1, đã có nhiều thí sinh hào hứng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM mở rộng địa điểm thi năm 2020 Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM mở rộng địa điểm thi năm 2020

VTV.vn - Dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn được tổ chức thi 2 đợt nhưng mở rộng địa điểm thi ở 4 tỉnh, thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước