Long An: Thú vị khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Kim Lâm, Khôi Nguyên, Lý Của (VTV9)Cập nhật 10:13 ngày 18/08/2020

VTV.vn - Với tầm quan trọng về đa dạng sinh học và bảo tồn, Láng Sen đã được Tổ chức Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới.

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có diện tích khoảng 5 ngàn ha. Nơi đây mang nét đặc trưng hệ sinh thái vùng đất ngập nước gồm nhiều loài thực vật đa dạng, sân chim lên đến hàng ngàn cá thể cò, vạc, cồng cộc, có cả những loài quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Thảm thực vật thủy sinh và cây bụi ở Láng Sen khoảng 120 loài, gấp 4 lần cây thân gỗ. Trong khi cá tự nhiên ngày càng cạn kiệt, thì nhiều loài thủy sản ở Láng Sen vẫn tiếp tục sinh sôi, đặc biệt là loài cá lóc bông “khủng”. Đến với khu bảo tồn đất ngập nước, mọi người còn có thể tận mắt ngắm nhìn các tiêu bản sinh vật đặc hữu của Mekong mà nay chỉ còn xuất hiện ở Láng Sen.

Láng Sen hiện tại có khoảng 87 loài cá, trong đó chia thành 2 nhóm cá là cá trắng và cá đen. Nhóm cá đen ở đây có một số loài như: cá lóc bông, cá trê, cá rô, cá lóc dày ở đây cũng có những cá thể rất to và cũng khá quý hiếm ở một số vùng khác. Tuy nhiên, ở Láng Sen, mật độ còn khá là nhiều. Nhóm cá trắng là như những loài phổ biến như cá linh, cá mè vinh.

Nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học và các hệ sinh thái vùng đất ngập nước tiêu biểu cho vùng Đồng Tháp Mười cũng là cách góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa cho vùng đất ngập nước lưu vực sông Mekong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.