Lớp học cho phụ nữ bị bạo hành

Thu Giang (VTV9)Cập nhật 10:39 ngày 25/11/2020

VTV.vn - Để phụ nữ, trẻ em có thể tự bảo vệ trước bạo lực thì việc tăng cường các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng xã hội là việc làm cần thiết, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hầu hết những phụ nữ tìm đến Dự án Hỗ trợ phụ nữ yếu thế đều phải tạm lánh ở ngôi nhà bình yên vì bị chồng bạo hành. Sau khi được trợ giúp về tâm lý, họ được tham gia 1 khóa học về kỹ năng quản lý tài chính, tự chủ kinh tế. Đây là nhu cầu lớn nhất của họ lúc này để chuẩn bị cho tương lai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: hầu hết bạo lực đối với phụ nữ thường do chồng gây ra. Cái giá phải trả cho bạo lực giới về mặt sức khỏe, thiệt hại về tài sản, mất mát về thu nhập và đổ vỡ gia đình là rất lớn. 

Nạn nhân bị bạo lực giới cần hỗ trợ cả về tâm lý lẫn pháp lý. Mặc dù hiện nay, đã có nhiều tổ chức được thành lập với nhiệm vụ triển khai các biện pháp chống bạo hành gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để hành vi này thực sự không hề đơn giản. Nạn nhân thường bối rối khi bị bạo hành gia đình, tâm lý e ngại khiến họ ít chia sẻ thông tin, hoặc không biết liên hệ với cơ quan nào khi cần sự trợ giúp…  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.