"Mái ấm công đoàn" mang lại niềm vui Tết cho công nhân nghèo tại Trà Vinh

Diệp Phong - Lý Của (VTV9)Cập nhật 21:24 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Năm nay, hàng chục gia đình công nhân nghèo tại tỉnh Trà Vinh đã kịp dọn về ngôi nhà mới để có được một mùa xuân hạnh phúc, ấm cúng.

Chăm lo Tết cho công nhân nghèo là việc làm có ý nghĩa nhân văn, động viên tinh thần rất lớn đối với người lao động vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Được thành lập từ năm 2007, Quỹ Mái ấm công đoàn đã mang lại niềm vui cho gần 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mỗi căn nhà được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 40 triệu đồng. Giá trị ngôi nhà có thể thay đổi tùy vào sự đóng góp thêm của gia đình hoặc công ty chủ quản. Quỹ Mái ấm công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh phát động từ năm 2007. Đến nay, đơn vị đã vận động được hơn 20 tỷ đồng chăm lo nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy giá trị nhân văn của chương trình, đến nay số lượng đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia ngày càng nhiều.

Hiện tỉnh Trà Vinh có hơn 40.000 công nhân, lao động. Dịp Xuân Canh Tý này, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức tặng quà cho công nhân. Vui nhất là 94 đối tượng được nhận nhà "mái ấm công đoàn", họ đã được an cư để từ nay yên tâm hơn trong lao động sản xuất.

“Mái ấm công đoàn” - Niềm vui của người lao động “Mái ấm công đoàn” - Niềm vui của người lao động

Với ý nghĩa nhân văn cao cả, phong trào xây dựng “Mái ấm công đoàn” ở tỉnh Phú Yên đã thực sự nhân lên niềm tin, niềm hy vọng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.