Mãng cầu khổng lồ ở ĐBSCL

Minh Xuân, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 14:38 ngày 08/06/2020

VTV.vn - Ở ĐBSCL, có một loại mãng cầu cho trái nặng tới 600gram/trái. Nhiều người gọi đây là giống mãng cầu khổng lồ.

Qua gần 10 năm kể từ ngày thử nghiệm trồng mãng cầu hoàng hậu, hiện nay ông Nguyễn Văn Năm chuyên sản xuất cây giống. Khách đến hỏi mua liên tục giống này, khắp các tỉnh thành ĐBSCL, cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 1 năm ông cung cấp ra thị trường trên dưới 100 ngàn giống.

Việc bao trái từ khi còn nhỏ cũng là một ưu điểm vừa giúp vỏ ngoài sạch đẹp, và chất lượng trái đạt chuẩn Vietgap, hạn chế phân thuốc. 700 gốc mãng cầu hoàng hậu của bà Lê Thị Ngân sắp thu hoạch. Cây trồng được 20 tháng, với số lượng và chất lượng như thế này, mùa quả ngọt đầu tiên ngày càng đến gần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.