Mất an ninh trật tự ở các khu dân cư cao cấp

Công Trung, Thắng (VTV9)Cập nhật 13:13 ngày 15/09/2019

VTV.vn - Chủ đầu tư khu dân cư cao cấp Citiland Garden Hills, quận Gò Vấp, TP.HCM sau khi giao nhà đã phủi bỏ các trách nhiệm khiến cư dân bức xúc.

Liên tiếp trong nhiều ngày, hàng chục người dân khu Citiland Garden Hills đổ ra đường, dùng nhiều cách để ngăn xe đưa rước học sinh trường Việt Úc nằm gần đó đi vào khu nội bộ của họ. Bức xúc nhất là những người ở ngay sát trường quốc tế này.

Một số người dân cho biết, lúc mua nhà họ được quảng cáo là khu dân cư biệt lập, hay còn gọi là khu đóng, còn trường Việt Úc gần đó có đường lưu thông riêng. Tưởng là sẽ được hưởng sự thoáng đãng, an ninh trật tự, đảm bảo sự riêng tư cần thiết nên đã không tiếc hàng chục tỉ đồng mua 1 căn. Thế nhưng bây giờ, xe phụ huynh đưa rước học sinh chạy bát nháo trong khu dân cư.

Không chỉ gây ùn tắc, phiền toái trong khu nội bộ, vì nằm sát tuyến đường Phan Văn Trị huyết mạch nên việc ùn tắc trong khu dân cư này còn liên tục ảnh hưởng đến giao thông trục đường quan trọng, làm cho hàng ngàn người khác cũng khổ sở theo.

Qua sự việc này, đây càng cho thấy rõ xu hướng chủ đầu tư, dù là khu dân cư cao cấp, vẫn tối đa hóa lợi ích của mình, mà bỏ qua quyền lợi của người dân mà họ đã hứa trước đó. Giải pháp cho tình trạng này theo các chuyên gia pháp luật là cần có những chế tài mạnh mẽ hơn để phòng ngừa, xử lý các sai phạm, cũng như buộc các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết mà họ đã đưa ra để đáp ứng quyền lợi của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.