Máy lọc nước mặn - cứu tinh của nhà vườn miền Tây

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 16:43 ngày 11/03/2020

VTV.vn - Mới đây tại Tiền Giang, một kỹ sư môi trường trẻ tuổi đã cho ra đời loại máy lọc nước mặn nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu nước ngọt cho cây trồng.

Mấy tuần nay, nhà vườn trồng sầu riêng ở Cai Lậy đứng ngồi không yên vì nước mặn tăng quá cao. Nghe người dân xung quanh truyền tai nhau hiệu quả của chiếc máy lọc nước mặn do anh Huỳnh Công Thành chế tạo, anh Phạm Văn Vững không ngại đầu tư.

Hiện một chiếc máy lọc nước mặn công suất 500 lít/giờ được anh Thành bán ra với giá 40 triệu đồng. Còn loại có công suất gấp đôi thì có giá 70 triệu.

Nước mặn sau khi lọc, nếu muốn sử dụng cho việc ăn uống, theo anh Thành chỉ cần lấp đặt thêm thiết bị sát khuẩn nước. Hiện máy lắp không kịp cho nhu cầu. Thời gian tới, anh Thành sẽ cải tiến máy lọc được nhiều nước hơn, đảm bảo cho việc tưới tiêu vườn sầu riêng và nhiều loại cây trồng khác trong vùng./.

Đưa vào sử dụng 12 hệ thống lọc RO biến nước mặn thành nước ngọt tại Bến Tre Đưa vào sử dụng 12 hệ thống lọc RO biến nước mặn thành nước ngọt tại Bến Tre

VTV.vn - Nguồn nước ngọt bắt đầu khan hiếm, để ứng phó tình hình, tỉnh Bến Tre đã mạnh dạn đầu tư, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.