Nỗi sợ nhà tạm trú của người vô gia cư Ấn Độ

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo những người vô gia cư, nhiều đối tượng nghiện hút, nghiện rượu thường xuyên xuất hiện quấy phá ở nhà tạm trú, khiến cho họ buộc phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, những ngày mùa đông lạnh giá này, nhiệt độ có thể xuống quanh mức 5 - 6oC. Giá rét khiến cuộc sống của người vô gia cư càng thêm vất vả.

Chính quyền thành phố đã mở những khu nhà tạm cho người nghèo và người vô gia cư vào ở tránh rét miễn phí. Tuy nhiên, tệ nạn trong những khu nhà này khiến người vô gia cư lại không dám đến ở.

Hơn chục khu nhà tạm có chăn, gối đầy đủ, thậm chí cả TV, nhưng về đêm vẫn có nhiều chỗ trống. Trong khi chỉ cách đó chưa đầy 5 phút đi bộ, hàng trăm người vô gia cư vẫn tá túc dưới gầm cầu chỉ để tránh sự quấy phá của các đối tượng nghiện ngập, tệ nạn. Giới chức thành phố chưa có bình luận gì về thông tin này.

Ấn Độ: Những người vô gia cư tại New Delhi khổ sở vì ô nhiễm không khí Ấn Độ: Những người vô gia cư tại New Delhi khổ sở vì ô nhiễm không khí Số trẻ em vô gia cư tại Anh tăng kỷ lục trong 12 năm qua Số trẻ em vô gia cư tại Anh tăng kỷ lục trong 12 năm qua Áo túi ngủ - giải pháp cho người vô gia cư tại Hà Lan Áo túi ngủ - giải pháp cho người vô gia cư tại Hà Lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước