Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm thu hút du khách

Thanh Tùng - Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 06:22 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Để du khách trải qua kỳ nghỉ thoải mái nhất, ngoài việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông, ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tỉnh Bình Thuận dự định sẽ đón khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025. Đến năm 2030, tỉnh sẽ đón 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2,5 triệu lượt.

Việc khuyến khích các resort, đơn vị lữ hành tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng là một trong những yếu tố quan trọng để giữ chân du khách. Tuy nhiên, ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận sẽ có sự chọn lọc khi hướng đến thu hút dòng khách cao cấp.

Hiện toàn tỉnh Bình Thuận có gần 500 cơ sở lưu trú, nhưng chỉ khoảng 20% được xếp hạng từ 1 - 5 sao. Bên cạnh Việt Nam, Nga, du khách từ các nước Anh, Đức, Pháp, Mỹ... cũng nằm trong top 10 nước đến tỉnh Bình Thuận nhiều nhất. Dòng khách này thường có mức chi tiêu cao nhưng cũng rất kỹ tính. Do vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch sẽ giúp tỉnh Bình Thuận thu hút ngày càng đông du khách đến từ những thị trường này. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Bình Thuận hướng đến mục tiêu đón lượng du khách cao gấp 2,5 lần so với hiện nay.


Thu hút khách du lịch với mặt hàng hải sản ngon, giá cả hợp lý Thu hút khách du lịch với mặt hàng hải sản ngon, giá cả hợp lý

VTV.vn - Người miền biển làm du lịch bằng cách đưa đến cho du khách những mặt hàng hải sản ngon nhất, giá cả phải chăng, chỉ đơn giản là vậy nhưng cũng đủ tạo được sức hút.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.