Bình Thuận đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển du lịch

Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 15:59 ngày 22/06/2019

VTV.vn - Hướng đến mục tiêu đón 14 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong 10 năm tới, gần đây, Bình Thuận đã chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Đường Võ Nguyên Giáp và đường ven biển Mũi Né – Hòa Thắng là 2 trong nhiều tuyến đường nội tỉnh đã được tỉnh Bình Thuận đầu tư và đưa vào khai thác, tạo nên sự lưu thông thông suốt giữa các khu du lịch của Bình Thuận, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của du khách và người dân.

Có một thực tế là khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế muốn bay đến Bình Thuận đều phải hạ cánh xuống thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển bằng ô tô. Thế nhưng, các tuyến đường bộ kết nối giữa 2 địa phương này lại chưa được đầu tư khiến du khách mất thêm nhiều thời gian nữa mới tới được Phan Thiết. Chính vì vậy, đầu tư sân bay Phan Thiết và đường cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Bình Thuận cũng là những dự án đang được lãnh đạo tỉnh này nỗ lực cùng các bộ ngành Trung ương tập trung đầu tư. Đặc biệt, sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động sẽ rất thuận lợi cho việc di chuyển của du khách giữa Bình Thuận và các trung tâm du lịch lớn trong nước.

Mới đây, Mũi Né được Thủ tướng phê duyệt thành khu du lịch Quốc gia. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 khu du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành một trong điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó đồng bộ trong đầu tư hạ tầng giao thông mang tính liên vùng cần được tỉnh Bình Thuận cân nhắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện./.

Bình Thuận phát huy tiềm năng khu du lịch trọng điểm Bình Thuận phát huy tiềm năng khu du lịch trọng điểm

VTV.vn - Từ đầu năm, Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kết nối các địa phương và văn hóa truyền thống để phát huy tính chất trọng điểm quốc gia của ngành du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.